Nhân ái

Ba bố con cùng mắc bệnh hiểm nghèo rất cần giúp đỡ

Gia đình chị Vũ Hải Yến (khu dân cư số 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) có bốn thành viên thì có tới ba người mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, khiến gia đình điêu đứng.

Chi phí đi viện và thuốc thang cho chồng và con đều do một mình chị Yến cáng đáng. Ảnh: T.H.V

Con trai cả Bùi Minh Hiếu của chị Yến năm nay mới 13 tuổi nhưng đã mắc phải căn bệnh suy thận nặng. Con thường xuyên phải đi viện để điều trị nhiều năm nay. Đến con gái thứ hai của chị mới 6 tuổi cũng được phát hiện bị đại tràng mãn tính. Hằng tháng, hai con phải xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị nên rất tốn kém.

Nhà vốn là hộ nghèo, các con lại bị bệnh nên hai vợ chồng chị Yến gặp thêm muôn phần khó khăn. Thế nhưng, khó khăn lại nhân lên gấp bội khi tháng 12.2019, anh Tuấn (chồng chị Yến) không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Hiện nay, anh đang chờ để ghép sọ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tân - Trưởng khu dân cư số 3 - vợ chồng chị Yến đều là lao động tự do, thu nhập thấp. Từ ngày chồng nằm viện, chị Yến không làm được gì cả. Còn hai con thì chị phải nhờ bà nội trông nom.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Vũ Hải Yến (khu dân cư số 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Yến, SĐT: 0969 400 189.

Tác giả: TRẦN KIỀU

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP