Pháp luật

Án chung thân kẻ trèo tường vào nhà chém chết bố vợ

Chỉ vì tức giận bố vợ ủng hộ vợ ly hôn mình, Liệu trèo tường, đột nhập vào nhà chém chết bố vợ,

Bị cáo Liệu tại tòa

Ngày 14-12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Như Liệu (32 tuổi, ngụ quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử về tội giết người.

Theo cáo trạng, Liệu và chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (23 tuổi, con gái ông Nguyễn Đình Mạnh) kết hôn, có với nhau hai con gái. Quá trình chung sống, vợ chồng trẻ nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới việc nộp đơn ra tòa ly hôn.

Từ ngày chị Hằng dẫn con gái lớn về nhà ông Mạnh sống, mối quan hệ giữa Liệu và gia đình vợ trở nên căng thẳng, nhiều lần chửi nhau.

Chiều tối 4-9-2016, Liệu sang nhà ông Mạnh đón con gái lớn về ăn tiệc, sau đó đưa cả hai con gái sang gửi vợ trông nom để đi làm ăn xa.

Trở về nhà một mình, Liệu nghĩ tới việc ông Mạnh ủng hộ con gái ly hôn mình nên nảy sinh ý định đánh bố vợ cho bõ tức.

Nghĩ vậy, Liệu xuống bếp lấy dao chặt xương, đi xe máy tới nhà bố vợ để "xử lý" bố vợ.

Do bố vợ đã khóa cổng, Liệu cầm dao trèo tường vào bên trong. Sau đó, Liệu đi thẳng vào buồng ngủ, thấy bố vợ, Liệu xông tới chém ngay một nhát vào người ông Mạnh. Ông Mạnh ôm con rể lao ra sân.

Chứng kiến cảnh ấy, anh Nguyễn Đình Huy - con trai ông Mạnh lao tới dùng gậy lau nhà, dao để cứu bố.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Mạnh tử vong sau đó. Còn Liệu do bị em vợ đánh, chém vào tay, chân để cứu bố cũng được đưa tới bệnh viện điều trị, 10 ngày sau thì ra viện, tới cơ quan công an đầu thú.

Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt Liệu tù chung thân về tội giết người.

Đối với anh Nguyễn Đình Huy có hành vi cầm cây lau nhà, dao chém vào tay chân của Liệu gây thương tích 10%, cơ quan chức năng xác định việc anh Huy đánh Liệu là nhằm mục đích ngăn cản Liệu tấn công ông Mạnh. Hành vi của anh Huy thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tác giả: Giang Long

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP