Thế giới

Afghanistan: Đánh bom liều chết ở Kabul, thương vong lớn

Ít nhất 12 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau một vụ đánh bom liều chết tại phía tây thủ đô Kabul, Afghanistan.

Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ một quả bom trên xe của y, gần nhà riêng của ông Mohammad Mohaqiq, cấp phó của nhà lãnh đạo điều hành Afghanistan Abdullah Abdullah. Khu vực này cũng là nơi tập trung đông đúc của cộng đồng Hồi giáo Shia.

Hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Kabul vào tháng 8/2015. (Ảnh: EPA)

Hiện vẫn chưa rõ chi tiết về vụ nổ và mục tiêu của cuộc tấn công. Tuy nhiên, con số thương vong được dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Vụ đánh bom diễn ra chỉ hai tuần sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm tấn công vào nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP