Xã hội

3 công nhân tử nạn do ngạt khí ga

Vào lúc 19h00' ngày (29/1), tại khu công nghiệp Tiền Hải thuộc địa bàn xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ ngạt khí gas làm 3 công nhân tử nạn.

ngạt khí ga

Ảnh minh họa

Xác nhận thông tin với Báo Điện tử Dân Sinh, ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Thái Bình cho biết: Vào lúc 19h00' ngày (29/01), tại khu công nghiệp Tiền Hải thuộc địa bàn xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ ngạt khí gas làm 3 công nhân tử nạn.

Nạn nhân trong vụ ngạt khí ga này là Lê Xuân Tuân (1990), trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên; anh Nguyễn Xuân Reo (1986), trú tại huyện Kim Bảng, Hà Nam và anh Kiều Xuân Cương (1996) trú tại xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Trong 3 nạn nhân tử nạn 1 người là giám sát của công ty Cổ phần phân phối khí Thấp áp dầu khí Việt Nam tại Miền Bắc, 2 người còn lại là của 1 đơn vị thi công đường ống.

Nguyên nhân ban đầu có thể là do trong quá trình thi công đường ống ở hố ga dưới lòng đất, trong lúc đấu nối đường ống nhánh khí ga bị rò rỉ gây ngạt khí dân đến tử vong ngay tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và cấp ủy chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt hiện trường để chỉ đạo giải quyết.

Trước mắt Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ ban đầu mỗi gia đình nạn nhân số tiền là 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ nguyên nhân

Tác giả: M.QUANG

Nguồn tin: Báo Dân sinh

  Từ khóa: ngạt khí ga , công nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP