Pháp luật

2 giang hồ gốc Hải Phòng bị bắt khi "khủng bố" con nợ ở Vũng Tàu

Cho vay nặng lãi nhưng đến hạn không đòi được tiền, 2 thanh niên dùng sơn đỏ đến nhà con nợ để "khủng bố" thì bị chủ nhà báo công an bắt giữ.

Ngày 13-1, Công an phường 11, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bàn giao hồ sơ cùng 2 đối tượng Phạm Ngọc Đức (SN 2001) và Nguyễn Hoàng Cường (SN 1991, cùng quê Hải Phòng) cho công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử về hành vi cho vay nặng lãi.

cho vay

Sơn đỏ 2 thanh niên tạt vào nhà của con nợ

Theo thông tin ban đầu, Đức và Cường đi dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền ngắn hạn (từ 30-40 ngày), với lãi suất 20-30%/tháng tại nhiều địa điểm ở TP Vũng Tàu. Sau đó, anh N.T.H. (SN 1973, ngụ TP Vũng Tàu) đã liên hệ, vay một số tiền (chưa rõ). Tuy nhiên đã đến hạn nhưng anh H. chưa có khả năng trả nợ.

Ngày 10-1, Đức và Cường đến nhà anh H. tại đường Đô Lương, phường 11, TP Vũng Tàu dùng sơn đỏ tạt vào nhà để "khủng bố" đòi nợ thì bị chủ nhà báo công an xử lý.

Qua làm việc, cả 2 đã giao nộp 45 hồ sơ cho vay tiền từ tháng 9-2018, với tổng số tiền cho vay là 70 triệu đồng.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: cho vay nặng lãi , giang hồ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP