Pháp luật

2 cha con bị bắn trước sân ở Đà Lạt, phát hiện cả kho súng đạn

Khám xét ngôi nhà liền kề vụ cha con bị bắn khi đứng trước sân ở Đà Lạt, cơ quan điều tra phát hiện cả kho súng, đạn, đồng thời tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan.

Thiếu tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng sáng nay cho biết, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP. Đà Lạt cùng các đơn vị nghiệp vụ tích cực mở rộng điều tra làm rõ vụ hai cha con bị bắn khi đứng trước sân ở số nhà B14, đường Hàn Thuyên (TP. Đà Lạt).

Kho súng đạn phát hiện trong căn nhà B13

Liên quan đến vụ nổ súng, Công an TP. Đà Lạt đã khám xét khẩn cấp căn nhà B13 liền kề phát hiện và thu giữ 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng hàng loạt dao, mã tấu.

Ngay sau đó, Công an TP. Đà Lạt tạm giữ hình sự 5 đối tượng có liên quan, trong đó, có ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi, chủ căn nhà B13).

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ việc

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Tuấn khai nhận số vũ khí, hung khí trên là của mình. Đồng thời, ông Tuấn cũng thừa nhận là một trong những người trong nhóm này thực hiện vụ nổ súng khiến hai cha con ông Trương Công Bình (62 tuổi) và Trương Văn Anh (19 tuổi, trú căn nhà B14) bị thương.

Cha con ông Bình bị bắn vào tay trọng thương

Trước đó VietNamNet đã thông tin, khoảng 14h ngày 4/4, cha con ông Trương Công Bình đang đứng trước sân căn nhà B14 thì bất ngờ bị đạn bắn trúng tay phải nhập viện cấp cứu.

Qua khám nghiệm, xác định cha con ông Bình bị trúng đạn chì bắn từ súng hơi gas. Ngoài ra, chiếc ô tô bán tải đậu trước nhà ông Bình cũng trúng 6 vết đạn móp vỏ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra mở rộng.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Lâm Đồng , nổ súng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP